Lên kế hoạch ăn chơi mệt lử dù chỉ có 1 ngày ở Hội An

Những kế hoạch dưới đây sẽ giúp bạn có 24 giờ để khám phá Hội An trọn vẹn và ý nghĩa như đi bộ sáng sớm, nhâm nhi càphê phong cách phố Hội hay sở hữu bộ quần áo may đo đúng dáng người.

Một ngày đến phố Hội là vội vàng vì đến nơi này, bạn mặc định mình sống chậm. Nhưng nếu chỉ có một ngày, vẫn cứ túc tắc thong thả, Hội An không vội, sao mình phải vội.

24 giờ đi trong lòng Hội An, không quá nhiều nhưng cũng vừa đủ để biết về nơi này.

6 giờ sáng, Hội An vẫn chìm trong giấc ngủ, quán xá phải 9, 10 giờ mới mở cửa nên phố vắng im lìm.

Giờ này các bà các mế đã đi chợ, trong nhà đã thoáng ánh đèn. Lúc này, nếu bạn dậy sớm, hãy ra phố đi bộ.

Ngắm một Hội An vắng vẻ và chưa có khách du lịch ồn ào ghé thăm và tất nhiên là cả bình minh vừa hửng.

Lên kế hoạch ăn chơi mệt lử dù chỉ có 1 ngày ở Hội An ảnh 1Trước khi cái nắng bủa vây khắp Hội An, hãy dậy sớm, theo chân các bà các mệ đi chợi.

8 giờ, chợ Hội An đã vô cùng tấp nập. Dù nằm trong phố cổ nhưng đây là khu chợ dân sinh nên người Hội An đi chợ sớm, các hàng quán đều đã mở cửa. Ăn sáng bằng mỳ quảng hay bánh mỳ đều hấp dẫn.

9 giờ: một vài quán càphê đã mở cửa, hãy kiếm một chỗ để nhâm nhi tách trà hay càphê sáng. Mỗi quán càphê tại Hội An mang một phong cách riêng, cá tính và hoài cổ.

10 giờ 30 phút: giờ các hàng quán đã mở cửa gần hết, đã đến lúc đi dạo một vòng ngắm nghía. Nếu bạn thích áo dài hay veston, đây là nơi lý tưởng để bạn chọn đồ.

Một bộ váy hay áo dài có thể lấy sẵn hoặc đặt may, có thể lấy trong ngày hay vài ngày, tùy thuộc vào yêu cầu.

Sau khi đã may đo, hãy qua hàng da để chọn một đôi giày hay xăng đan. Đây cũng là loại bạn có thể đặt hàng theo kiểu dáng, kích cỡ riêng và có thể lấy ngay vào buổi chiều.

12 giờ 30 phút: khi đôi chân đã mỏi và cái bụng đã đói, hãy dừng lại ăn trưa trong một quán cơm gà, thưởng thức món ngon nổi tiếng của Hội An.

Lên kế hoạch ăn chơi mệt lử dù chỉ có 1 ngày ở Hội An ảnh 2Bạn sẽ chọn món gì cho bữa trưa, cơm gà, cao lầu hay thịt nướng vỉa hè?

13 giờ 30 phút: trời đã lên cao và nắng gắt. Nếu không muốn đi tiếp, bạn có thể nghỉ chân trong một quán café trong ngõ hẻm.

Còn chưa thấy mỏi, có rất nhiều thứ để bạn khám phá như chùa Cầu, các nhà cổ, các Hội Quán dọc con phố Trần Phú, xuyên ngang qua các con phố khác như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học…

16 giờ: hãy nán lại một quán bánh ướt thịt nướng ven đường, ngồi bệt ngay vỉa hè, làm vài xiên thịt quấn rau thơm lừng dưới bóng mát của những tán hoa giấy.

Ăn xong rồi, bạn có thể làm thêm cốc chè bắp hay đậu nành thơm ngon nữa.

17 giờ: giờ là lúc thích hợp cho một chuyến thuyền dọc sông Hoài, đón hoàng hôn.

Bến thuyền nằm ngay tại chợ Hội An. Một chuyến thuyền chạy theo con sông qua sông Thu Bồn rồi dừng lại nơi sông Hoài, chân cầu Cẩm Hội trong khoảng một tiếng đồng hồ.

Lên kế hoạch ăn chơi mệt lử dù chỉ có 1 ngày ở Hội An ảnh 3Một chuyến đi thuyền khắp các hang cùng ngõ hẻm hay đơn giản chỉ ngồi đón gió sông mát rượi

18 giờ: giờ bạn đã có thể đến các cửa hàng nơi bạn đã đặt hàng quần áo và giày dép để lấy đồ. Một số cửa hàng trong chợ sẽ đóng cửa sớm, bạn nên lưu ý hỏi hay dặn trước khi.

19 giờ: thành phố đã lên đèn. Giờ là thời gian tuyệt vời cho bữa tối cùng nhiều chọn lựa.

Cao lầu hay hoành thánh tại các quán trên phố Trần Phú. Mỳ Quảng đầu chùa Cầu. Cơm gà hay cháo vịt trên phố Lê Lợi. Rất nhiều chọn lựa cho một bữa tối ngon lành.

20 giờ 30 phút: phố bán đèn lồng trong giờ nhộn nhịp nhất. Đủ loại đèn, đủ màu sắc kích cỡ.

Đi dạo trên phố, bạn nhất định sẽ chọn cho mình được một món đồ ưng ý mang về làm quà.

Lên kế hoạch ăn chơi mệt lử dù chỉ có 1 ngày ở Hội An ảnh 4Đừng vội ở Hội An.

22 giờ: thành phố về đêm đã thưa ánh đèn, bạn có thể chọn một quán bar ven sông hay một quán bar trên thuyền để thưởng thức một ly bia mát lạnh.

24 giờ: thành phố chìm trong giấc ngủ./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục