Lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến xuất khẩu vũ khí của Nga

Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc phòng Tochmash (Nga), ông Dmitry Semizorov, tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) không ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp vũ khí của Nga.
Lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến xuất khẩu vũ khí của Nga ảnh 1Bộ trang bị Ratnik cho lính bộ binh của Nga đang được nhiều đối tác nước ngoài quan tâm. (Ảnh: Ria Novosti)

Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc phòng Tochmash (Nga), ông Dmitry Semizorov, tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) không ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp vũ khí của Nga.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Semizorov nói việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu trong lĩnh vực vũ khí và đạn dược đang diễn ra ở chế độ bình thường và số lượng đơn đặt hàng không hề giảm.

Hơn nữa, theo ông Semizorov, tại triển lãm ở Abu Dhabi vào đầu năm 2015, Nga sẽ trưng bày bộ trang bị Ratnik. Hiện Bộ Quốc phòng Nga đã có hợp đồng cung cấp loại thiết bị này.

Ông Semizorov nói thêm rằng hãng Tochmash hàng năm sẽ cung cấp 50.000 bộ Ratnik. Trước hết, bộ thiết bị này sẽ được sử dụng phục vụ binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm và đổ bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục