Lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến xuất khẩu vũ khí của Nga

Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboronexport đang thực hiện đúng kế hoạch xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự của Moskva trong khi các biện pháp trừng phạt của Phương Tây đã không đạt mục đích.
Lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến xuất khẩu vũ khí của Nga ảnh 1Vũ khí của Nga. (Nguồn: AP)

TASS đưa tin, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí quốc doanh Nga Rosoboronexport, ông Sergei Goreslavsky cho biết tập đoàn này đang thực hiện đúng kế hoạch xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự của Moskva trong khi các biện pháp trừng phạt của Phương Tây đã không đạt được mục đích.

Phát biểu ngày 6/5 tại cuộc triển lãm vũ khí IDEF-2015 ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Goreslavsky nói: "Chúng tôi đang tiến tới hoàn thành đầy đủ kế hoạch chuyển giao vũ khí trong năm nay."

Theo ông, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Rosoboronexport trong năm 2015 dự kiến đạt khoảng 13 tỷ USD.

Ông Goreslavsky đồng thời cho rằng “các biện pháp trừng phạt tuy có gây khó khăn cho một số hợp đồng nhưng rốt cuộc đã không thể đạt được mục đích”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục