Lệnh trừng phạt với dầu Nga đe dọa nguồn cung nội địa của Slovakia

Nhà lọc dầu duy nhất của Slovakia buộc phải cắt giảm sản lượng khoảng 124.000 thùng/ngày sẽ khiến công suất lọc dầu sụt giảm xuống mức tối thiểu và không thể cung cấp đủ cho thị trường nội địa.
Lệnh trừng phạt với dầu Nga đe dọa nguồn cung nội địa của Slovakia ảnh 1(Nguồn: devdiscourse.com)

Nhà lọc dầu duy nhất của Slovakia Slovnaft, một đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Hungary (MOL), ngày 2/6 cho biết các biện pháp trừng phạt đối với dầu Nga được thông qua trước đó sẽ khiến nhà máy ngừng xuất khẩu, sau tám tháng xuất các sản phẩm từ dầu sang các thị trường quan trọng như Cộng hòa Séc, Áo và Ba Lan.

Slovnaft cho biết khoảng thời gian ngắn trên không đủ để cho phép nhà máy lọc dầu thực hiện các thay đổi công nghệ và xử lý nhiên liệu thay thế.

Hãng tin Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao cho biết các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/6 đã đưa ra một phê chuẩn cuối cùng cho vòng trừng phạt thứ sáu của khối này đối với Nga, trong đó có lệnh cấm vận đối với hầu hết dầu của Nga sang châu Âu.

Mặc dù một số quốc gia, trong đó có Slovakia phụ thuộc vào dầu vận chuyển qua ống dẫn của Nga, sẽ nhận được quyền miễn trừ tạm thời, song các nước này vẫn sẽ phải tuân thủ các đề xuất trừng phạt, trong đó có lệnh cấm bán lại các sản phẩm làm từ dầu của Nga.

[Nga cảnh báo EU về hậu quả của quyết định cấm vận dầu mỏ]

Việc Slovnaft buộc phải cắt giảm sản lượng khoảng 124.000 thùng/ngày sẽ khiến công suất lọc dầu sụt giảm xuống mức tối thiểu, qua đó cũng không thể cung cấp đủ cho thị trường nội địa.

Slovnaft nói rằng “cách diễn đạt hiện tại của các lệnh trừng phạt sẽ không cho phép chúng tôi xuất khẩu các sản phẩm chính sang các thị trường truyền thống của mình như Cộng hòa Séc, Áo và Ba Lan.”

Slovnaft đồng thời cảnh báo các đối tác xuất khẩu rằng sau tám tháng nữa, sẽ thiếu hụt nhiên liệu cũng như các sản phẩm dầu trong khu vực.

Slovnaft xuất khẩu khoảng 62% sản lượng dầu diesel sang các thị trường lân cận, bao gồm 27% sang Cộng hòa Czech và 20% sang Áo. Nhà máy lọc dầu này cũng xuất khẩu lượng lớn xăng, nhiên liệu máy bay, polymer và lưu huỳnh.

Slovakia cho biết việc buộc phải giảm sản lượng cũng sẽ đe dọa thị trường nội địa.

Người phát ngôn của chính phủ Slovakia từ chối bình luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục