Leonardo Bonucci bị ngăn trở lại sân sau khi màn ăn mừng phấn khích

Sau màn ăn mừng cùng người hâm mộ, Bonucci đã bị một nữ nhân viên an ninh ngăn cản trở lại sân vì nghĩ anh là một cổ động viên quá khích muốn tràn xuống sân.
Leonardo Bonucci bị ngăn trở lại sân sau khi màn ăn mừng phấn khích ảnh 1Leonardo Bonucci ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Leonardo Bonucci đã vô cùng phấn khích sau khi đội tuyển Italy đánh bại Tây Ban Nha 4-2 ở loạt sút luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút) để giành vé vào chung kết EURO 2020.

Sau khi loạt sút luân lưu kết thúc, trung vệ Leonardo Bonucci đã chạy đến khán đài sân Wembley để ăn mừng cùng với người hâm mộ.

Tuy nhiên, sau màn ăn mừng đó, Bonucci đã bị một nữ nhân viên an ninh ngăn cản trở lại sân vì nghĩ anh là một cổ động viên quá khích muốn tràn xuống sân.

Trong khoảnh khắc đó, Bonucci tỏ ra khá bối rối trước sự nhầm lẫn của nữ nhân viên an ninh, trước khi trở lại sân để chung vui cùng với đồng đội.

[Tuyển Italy vào chung kết EURO 2020 sau loạt sút luân lưu may rủi]

Ở trận đấu với Tây Ban Nha, Leonardo Bonucci không chỉ đóng vai trò chốt chặn quan trọng mà còn tư tin thực hiện lượt sút luân lưu để giúp Italy giành chiến thắng.

Phát biểu sau trận đấu, trung vệ này cho biết: "Đây là trận đấu khó khăn nhất với tôi. Tôi chúc mừng Tây Ban Nha về những gì họ đã thể hiện nhưng Italy đã thể hiện được sự quyết tâm để vượt qua khó khăn. Chiến thắng trên loạt sút luân lưu là phần thưởng dành cho chúng tôi."

Giành chiến thắng trước Tây Ban Nha, Italy lần thứ thứ tư có vinh dự góp mặt ở chung kết EURO. Đối thủ cuối cùng của họ tại EURO 2020 sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa Anh và Đan Mạch./.

(Vietnam+)