Lewis Hamilton: "Tôi nghĩ mình là tay đua số 1"

Tay đua vô địch 2008 Lewis Hamilton lên tiếng khen ngợi Alonso và Vettel nhưng đồng thời khẳng định mình mới là tay đua số 1.
Trong bài phát biểu mới đây, tay đua vô địch 2008 Lewis Hamilton đã lên tiếng khen ngợi các đối thủ nhưng không quên khẳng định anh luôn cho rằng mình mới là số 1.

Tay đua trẻ người Anh cho biết ba đối thủ mà anh e ngại nhất là: Nico Rosberg (Mercedes), Fernando Alonso (Ferrari) và đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel. Tuy nhiên, bên cạnh đó Hamilton vẫn thể hiện sự tự tin có phần hơi quá của mình.

"Tất cả chúng tôi đều luôn phải tin rằng mình là số 1 nếu không muốn mãi mãi là kẻ về nhì. Từ khi tôi 13 tuổi, tôi đã chạm trán với những tay đua tuyệt nhất: Alonso, Vettel và Rosberg. Rosberg luôn gây bất ngờ với những màn bùng nổ phút chót, Sebastian luôn tuyệt trên chiếc Red Bull của anh ấy và có thừa sự tự tin. Trong khi đó, Fernando thi quả là rất tài năng và luôn nhận được sự trợ giúp tích cực từ đội đua của anh ấy."

Trước đó, trong một bài phát biểu của mình đồng đội của Hamilton tại đôi đua Mclaren là Jenson Button đã đưa ra những nhận xét khá "cay độc" về phía Sebastian Vettel kho cho rằng một nhà vô địch thực sự thì không mắc nhiều sai lầm như Vettel.

Tuy nhiên, Hamilton lại lên tiếng bênh vực đối thủ: "Tất cả mọi người đều có thể phạm sai lầm kể cả khi bạn có đoạt danh hiệu hay không. Sebastian xứng đáng có được chiến thắng khi anh ấy có chiếc xe thật sự tốt và phong độ tuyệt vời"./.

Yến Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục