LHQ: Bầu cử Burundi không công bằng và vi phạm quyền tự do

Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq tuyên bố cuộc tổng tuyển cử hôm 29/6 ở Burundi là không công bằng và vi phạm quyền tự do.
LHQ: Bầu cử Burundi không công bằng và vi phạm quyền tự do ảnh 1Tổng thống đương nhiệm Burundi Pierre Nkurunziza. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/7, Liên hợp quốc tuyên bố cuộc tổng tuyển cử hôm 29/6 ở Burundi là không công bằng và vi phạm quyền tự do.

Cuộc bầu cử này cũng bị các phe phái, chính đảng đối lập nước này tẩy chay và dư luận quốc tế phản đối mạnh mẽ.

Trong một báo cáo sơ bộ công bố ngày 3/7, các quan sát viên của Liên hợp quốc cho biết cuộc tổng tuyển cử ở Burundi đã diễn ra trong không khí lo sợ và "không đáp ứng các tiêu chuẩn đối với các cuộc bầu cử về tự do, tin cậy và toàn diện."

Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết nhiều cuộc bạo động, giao tranh đã xảy ra trước và trong ngày bỏ phiếu.

Ngoài ra, chính quyền Burundi đã hạn chế việc tiếp cận phương tiện truyền thông, vi phạm quyền tự do và các quyền cơ bản khác của các quan sát viên Liên hợp quốc.

Các ứng cử viên cầm quyền được tự do vận động tranh cử trên phạm vi cả nước, trong khi các chính trị gia đối lập lại bị hạn chế và ngăn cản.

Các phe đối lập Burundi tuyên bố việc ông Pierre Nkurunziza ra tranh cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3 là vi hiến và vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước hòa bình được ký kết năm 2006.

Hiện kết quả cuộc bầu cử vẫn chưa được công bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục