LHQ bổ nhiệm đặc phái viên mới về vấn đề nhân quyền Triều Tiên

UNHRC bổ nhiệm ông Tomás Ojea Quintana, cựu Đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân quyền ở Myanmar, làm Đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên.
LHQ bổ nhiệm đặc phái viên mới về vấn đề nhân quyền Triều Tiên ảnh 1Ông Tomás Ojea Quintana. (Nguồn: un.org.au)

Theo Đài KBS, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 9/7 đưa tin Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) đã bổ nhiệm ông Tomás Ojea Quintana, cựu Đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân quyền ở Myanmar, làm Đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên.

Ông Tomás Ojea Quintana là luật sư nhân quyền người Argentina sẽ thay thế ông Marzuki Darusman.

Trong một năm tới, ông sẽ đảm trách việc điều tra tình hình nhân quyền Triều Tiên để đề xuất các biện pháp cải thiện vấn đề này.

Trước đó, ông Ojea Quintana đã làm Đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân quyền ở Myanmar từ năm 2008-2014 và được đánh giá cao vì đã góp phần mang đến những thay đổi thực sự về cải thiện tình hình nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục