LHQ cần hơn 22 tỷ USD cho hoạt động cứu trợ nhân đạo năm 2018

Số tiền cao kỷ lục này để cứu trợ cho khoảng 91 triệu người dễ bị tổn thương nhất trong số gần 136 triệu người cần được cứu trợ tại 26 quốc gia trên thế giới trong năm 2018.
LHQ cần hơn 22 tỷ USD cho hoạt động cứu trợ nhân đạo năm 2018 ảnh 1Người tị nạn Rohingya xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn Balukhali gần Gumdhum, Bangladesh ngày 25/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc ngày 1/12 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp hơn 22 tỷ USD để cung cấp các hoạt động cứu trợ nhân đạo trong năm 2018 cho những người bị tác động của các cuộc xung đột và thiên tai trên toàn thế giới.

Số tiền cao kỷ lục này để cứu trợ cho khoảng 91 triệu người dễ bị tổn thương nhất trong số gần 136 triệu người cần được cứu trợ tại 26 quốc gia trên thế giới trong năm 2018. Như vậy số người cần cứu trợ trên toàn thế giới trong năm 2018 sẽ tăng hơn 5% so với con số ước tính của năm 2017.

Hạn hán, lũ lụt và các thiên tai khác dự kiến sẽ khiến các nhu cầu viện trợ nhân đạo gia tăng. Tuy nhiên, xung đột, đặc biệt là các cuộc xung đột kéo dài, tiếp tục là nguyên nhân chính khiến cho nhu cầu viện trợ nhân đạo tăng mạnh trong năm 2018.

[Cảnh báo 76 triệu người cần cứu trợ lương thực khẩn cấp trong năm 2018]

Theo ước tính của Liên hợp quốc, cần gần 8 tỷ USD để giải quyết các nhu cầu nhân đạo gây ra bởi chỉ riêng cuộc xung đột ở Syria, chiếm hơn 1/3 tổng số tiền cần thiết cho năm 2018. Trong đó, 3,5 tỷ USD để cung cấp cứu trợ nhân đạo bên trong Syria - nơi hơn 340.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ tháng 3/2011 và hơn 4 tỷ USD để giải quyết các nhu cầu của 5,3 triệu người tị nạn Syria tại các nước láng giềng, cũng như của các nước tiếp nhận người tị nạn.

Yemen, nước đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, cũng cần 2,5 tỷ USD để cung cấp cứu trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất tại nước này. Số tiền này cũng chỉ đủ cho nhu cầu của 10,8 triệu người, chưa bằng một nửa trong tổng số 22,2 triệu người cần cứu trợ.

Các cuộc xung đột khác cần các khoản cứu trợ lớn như Nam Sudan lâm vào nội chiến từ năm 2013, Cộng hòa Dân chủ Congo, Somalia, Sudan và Nigeria, trong khi đó nhu cầu nhân đạo tại một số nước gồm Afghanistan, Ethiopia, Iraq và Ukraine đã giảm chút ít, cho dù vẫn còn cao. Tuy nhiên, Liên hợp quốc cũng cảnh báo nhu cầu nhân đạo dự kiến sẽ tăng mạnh tại những nơi như Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi và Libya.

Trong năm 2017, các nhà tài trợ chỉ đáp ứng được hơn một nửa nhu cầu với 13 tỷ USD cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục