LHQ cân nhắc về lực lượng gìn giữ hòa bình ở Syria

Theo RIA Novosti, Liên hợp quốc đang cân nhắc khả năng phái đến Syria từ 4.000 đến 10.000 binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, hãng RIA Novosti dẫn nguồn ngoại giao tại trụ sở Liên hợp quốc cho biết cơ quan này đang cân nhắc khả năng phái đến Syria từ 4.000 đến 10.000 binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình.

Hôm 14/12, cơ quan Liên hợp quốc phụ trách các chiến dịch gìn giữ hòa bình đã tiến hành thảo luận về kế hoạch nêu trên với đại diện các nước thành viên.

Trước đó, đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập, ông Lakhdar Brahimi, khẳng định rằng cần có sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Syria để ngăn chặn xung đột.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về lực lượng gìn giữ hòa bình phải do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục