LHQ cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột Palestine-Israel

Trưởng ban điều hành Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc nhấn mạnh tình hình nhân đạo tại Gaza "tồi tệ hơn nhiều so với trước chiến dịch tấn công của Israel"
LHQ cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột Palestine-Israel ảnh 1Máy bay Israel oanh kích xuống Dải Gaza ngày 29/6/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, trưởng ban điều hành Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc (UNRWA) cho người tị nạn Palestine Robert Turner đã cảnh báo xung đột có thể bùng phát trở lại giữa Palestine và Israel trong vài tháng tới nếu công tác tái thiết Dải Gaza không được tiến hành ngay lập tức.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Turner nhấn mạnh tình hình nhân đạo tại Gaza "tồi tệ hơn nhiều so với trước chiến dịch tấn công của Israel" nhằm vào dải đất này hồi tháng 7-8/2014, đẩy người dân tại đây vào hoàn cảnh cực khổ.

Theo ông Turner, việc trì hoãn tái thiết Gaza và không cải thiện được điều kiện sống của người dân tại đây là dấu hiệu cho thấy giao tranh sẽ sớm tiếp diễn. Ngoài ra, ông Turner cho rằng việc một số nhóm tay súng tiến hành bắn thử tên lửa về phía biển cũng sẽ cản trở công tác viện trợ quốc tế cho Gaza.

Mặt khác, kể từ cuối tháng 10 năm ngoái, UNRWA mới chỉ nhận được 135 triệu USD trên tổng số 720 triệu mà các nhà tài trợ quốc tế cam kết ủng hộ cuộc tái thiết, và hơn một nửa số tiền nhận được đã được cung cấp cho hơn 40.000 hộ gia đình ở Gaza để giúp họ xây lại nhà cửa. Tháng trước, Người đứng đầu UNRWA Pierre Krahenbuhl cũng đã cảnh báo quỹ tài trợ này sẽ cạn trong tháng 2 nếu tình hình ở Gaza không có tiến triển.

Trong diễn biến liên quan, ngày 4/2, hàng chục sinh viên nước ngoài đã biểu tình ở cửa khẩu Rafah nhằm phản đối sự phong tỏa của Ai Cập đối với Dải Gaza. Người biểu tình giương cờ Palestine và các biểu ngữ bằng tiếng Arab và tiếng Anh, kêu gọi nhà chức trách Ai Cập mở lại cửa khẩu để sinh viên và bệnh nhân rời Gaza với mục đích học tập và tiếp cận chăm sóc y tế, đồng thời tuyên bố sẽ không giải tán cho đến khi Ai Cập phản hồi các yêu cầu của họ.

Cũng trong ngày 4/2, hãng tin "Ma'an" của Palestine đưa tin phong trào Hồi giáo Hamas cáo buộc binh sỹ Ai Cập bắn vào các vị trí quân sự của lực lượng này ở Dải Gaza, trong bối cảnh Ai Cập trục xuất người dân Gaza khỏi biên giới với bán đảo Sinai và phá hủy nhà cửa của họ để thiết lập vùng đệm an ninh chống khủng bố. Tuy nhiên, quân đội Ai Cập giải thích đây là động thái chống khủng bố sau khi xảy ra vụ đánh bom nhằm vào một xe quân sự gần biên giới với Dải Gaza ngày 3/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục