LHQ cảnh báo nguy cơ tái diễn nạn diệt chủng ở Cộng hòa Trung Phi

Theo Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephen OBrien, từ đầu năm đến nay, hơn 180.000 người Trung Phi đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, nâng số người phải rời đất nước lên 500.000 người.
LHQ cảnh báo nguy cơ tái diễn nạn diệt chủng ở Cộng hòa Trung Phi ảnh 1Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân đạo Stephen OBrien. (Nguồn: gettyimages.com)

Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng bạo lực gia tăng là dấu hiệu có thể tái diễn nạn diệt chủng ở Cộng hòa Trung Phi trong thời gian tới.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân đạo Stephen OBrien cho biết từ đầu năm đến nay, hơn 180.000 người Trung Phi đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, nâng số người phải rời đất nước sang các nước láng giềng lánh nạn lên tới hơn 500.000 người.

Trong báo cáo trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau chuyến thăm Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo mới đây, ông Obrien cho biết những tín hiệu báo trước về diệt chủng đang xuất hiện trở lại ở quốc gia châu Phi này.

Do vậy, Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế cần sớm có những hành động hiệu quả để ngăn chặn hiểm họa nguy hiểm này.

Theo Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, đây là thời điểm để tăng thêm số lượng binh lính và cảnh sát trong Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) để có thể đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ dân sự tại đây.

Ông Obrien nêu rõ gần một nửa dân số quốc gia Trung Phi này đang thiếu lượng thực và cần sự hỗ trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ và lương thực.

Đặc biệt, nước này có khoảng 500.000 người tị nạn và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây đang có chiều hướng gia tăng và trên phạm vi rất rộng.

Đến nay, Liên hợp quốc mới chỉ nhận được 25% trong tổng số gần 500 triệu USD mà các nước cam kết hỗ trợ Cộng hòa Trung Phi trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục