LHQ cáo buộc Australia vi phạm thỏa thuận về người tị nạn

LHQ cáo buộc Australia rút lui khỏi một thỏa thuận nhằm nới lỏng lập trường cứng rắn của nước này về những người tìm kiếm tị nạn và cho một số người tị nạn đang bị giam giữ tái định cư ở Australia.
LHQ cáo buộc Australia vi phạm thỏa thuận về người tị nạn ảnh 1Người tị nạn. (Nguồn: huffingtonpost)

AFP đưa tin, Liên hợp quốc ngày 24/7 đã cáo buộc Australia rút lui khỏi một thỏa thuận nhằm nới lỏng lập trường cứng rắn của nước này về những người tìm kiếm tị nạn và cho một số người tị nạn đang bị giam giữ trong những trại tị nạn ở hải ngoại tái định cư tại Australia.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), hồi tháng 11/2016, cơ quan này đã nhất trí giúp tái định cư cho các thuyền nhân đến Mỹ trên cơ sở Cannerra sẽ tiếp nhận một vài người trong số đó vốn có mối quan hệ họ hàng gần gũi với Australia.

[Australia vẫn thực hiện thỏa thuận tái định cư người tị nạn với Mỹ]

Tuy nhiên, gần đây Australia đã thông báo cho UNHCR rằng nước này từ chối tiếp nhận cả những người tị nạn này.

Họ - cùng với những người tị nạn khác trong các trại ở những nước láng giềng Nauru và Papua New Guinea, được thông báo rằng lựa chọn duy nhất của họ là ở lại đó hoặc bị chuyển đến Campuchia hay Mỹ.

Trước đó Australia đã ký kết một thỏa thuận về người tị nạn với chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, theo đó Mỹ sẽ cho tái định cư 1.250 người đang sống tại các trại tị nạn ở một số đảo thuộc Nauru và Papua New Guinea ở Nam Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục