LHQ chỉ định người đứng đầu cuộc điều tra về xung đột ở Ethiopia

Nhóm chuyên gia được ấn định thời hạn một năm để điều tra một cách khách quan các cáo buộc vi phạm của tất cả các bên trong cuộc xung đột nổ ra ở Ethiopia từ tháng 11/2020.
LHQ chỉ định người đứng đầu cuộc điều tra về xung đột ở Ethiopia ảnh 1Người dân đau buồn khi nhà cửa bị tàn phá trong cuộc xung đột ở khu vực Tigray, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc ngày 2/3 thông báo một cựu công tố viên trưởng tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sẽ đứng đầu cuộc điều tra của Liên hợp quốc về những cáo buộc vi phạm của tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Ethiopia.

Tuyên bố của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) cho biết bà Fatou Bensouda, người Gambia, từng giữ chức vụ Công tố viên trưởng ICC giai đoạn 2012-2021, nằm trong số 3 chuyên gia quốc tế được Chủ tịch UNHRC - Đại sứ Federico Villegas của Argentina - chỉ định tiến hành điều tra các vi phạm về quyền con người trong cuộc xung đột ở Ethiopia.

Hai chuyên gia còn lại trong nhóm điều tra này là bà Kaari Betty Murungi người Kenya và ông Steven Ratner người Mỹ.

[Tổng Thư ký LHQ lạc quan trước triển vọng hòa bình ở Ethiopia]

Tháng 12 năm ngoái, UNHRC đã nhất trí cử các điều tra viên quốc tế đến Ethiopia trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này đã tiếp diễn hơn 1 năm.

Nhóm chuyên gia được ấn định thời hạn một năm để điều tra một cách khách quan các cáo buộc vi phạm của tất cả các bên trong cuộc xung đột nổ ra ở Ethiopia từ tháng 11/2020.

Theo Liên hợp quốc, xung đột ở Ethiopia giữa quân chính phủ và lực lượng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải đối mặt với nạn đói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục