LHQ chọn ngày "xây dựng nhà vệ sinh" trên thế giới

Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 19/11 hàng năm làm ngày “Xây dựng nhà vệ sinh” trên toàn thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong phiên họp toàn thể ngày 24/7, Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 67 đã thông qua nghị quyết chọn ngày 19/11 hàng năm làm ngày “Xây dựng nhà vệ sinh” trên toàn thế giới.

Ngày này nhằm kêu gọi các quốc gia và mọi cộng đồng dân cư quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng nhà vệ sinh cũng như bảo đảm mọi điều kiện vệ sinh phục vụ sức khỏe con người và bảo vệ môi trường sống.

Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại trước việc hiện có 2,5 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận các điều kiện vệ sinh tối thiểu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống, đồng thời gây tác động xấu tới môi trường xung quanh.

Đại Hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi các cộng đồng dân cư, đặc biệt ở những nơi nghèo khó, lạc hậu, thay đổi thói quen sinh hoạt, nhất là việc đại tiểu tiện bừa bãi, trực tiếp ra môi trường vì thói quen ấy rất có hại cho sức khỏe của mỗi thành viên và toàn cộng đồng.

Bản nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc cần có chính sách thiết thực để giúp đỡ người nghèo cải thiệt cuộc sống vật chất và tinh thần, trong đó có việc xây dựng nhà vệ sinh, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt... vì sức khỏe cộng đồng.

Theo số liệu của các cơ quan chức năng thuộc Liên hợp quốc, hiện vẫn có 2,5 tỷ người trên Trái Đất phải sống trong những ngôi nhà không có nhà vệ sinh và các dịch vụ vệ sinh tối thiểu.

Thực trạng đó khiến cho việc thực hiện Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), trong đó có mục tiêu đến năm 2015 giảm được một nửa số người không được sử dụng nước sạch, nhà vệ sinh và những điều kiện vệ sinh tối thiểu khác, đang thực sự trở thành một thách thức lớn, rất cần sự chung tay, góp sức của tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc và các cộng đồng dân cư./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục