LHQ cực lực lên án vụ tấn công Phái bộ ở Darfur

Toàn thể 15 thành viên HĐBA "lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất" vụ tấn công Phái bộ gìn giữ hòa bình hỗn hợp LHQ-AU tại Darfur.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án vụ tấn công đoàn xe của Liên hợp quốc-Liên minh châu Phi (AU) ở phía Nam khu vực Darfur của Sudan ngày 13/7 làm thiệt mạng bảy nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trong một tuyên bố ngày 14/7, Hội đồng Bảo an nhấn mạnh toàn thể 15 thành viên hội đồng "lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất" vụ tấn công đội tuần tra của Phái bộ gìn giữ hòa bình hỗn hợp của Liên hợp quốc-AU tại Darfur (UNAMID).

Hội đồng Bảo an coi đây là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào UNAMID kể từ khi lực lượng này được triển khai. Vụ tấn công trên đã làm bảy nhân viên UNAMID người Tanzania thiệt mạng, 17 nhân viên khác và một số cảnh sát bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng.

Trước đó, ngày 13/7, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công trên, đồng thời kêu gọi Chính phủ Sudan hành động nhanh chóng để đưa các thủ phạm ra xét xử.

Chính phủ Tanzania đã thông báo thành lập một nhóm chuyên gia điều tra vụ trên. Nhóm này sẽ tới Khartoum và Darfur để thảo luận việc phối hợp điều tra cùng chính quyền Sudan.

Đây là vụ tấn công thứ 3 nhằm vào nhân viên của UNAMID trong vòng ba tuần qua. Kể từ khi UNAMID triển khai vào cuối năm 2007, gần 50 nhân viên thuộc phái bộ này đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công do các tay súng không rõ danh tính tiến hành ở Dafur.

Hiện UNAMID có khoảng 19.550 quân nhân và 6.400 cảnh sát tại khu vực này.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, ít nhất 300.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Darfur kể từ năm 2003 khi phiến quân tiến hành các hoạt động nổi dậy chống chính phủ ở Khartoum./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục