LHQ đánh giá cao đóng góp của các kiều dân trẻ

Liên hợp quốc ghi nhận những đóng góp to lớn của kiều dân trẻ đối với quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia.
Ngày Quốc tế thanh niên (12/8) năm nay được Liên hợp quốc kỷ niệm để ghi nhận tinh thần vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc sống và quá trình tìm kiếm công ăn việc làm, cũng như những đóng góp của các kiều dân là thanh niên trên toàn thế giới vào việc phát triển kinh tế, xã hội của quê hương bản quán cũng như tại các quốc gia, nơi họ đang sinh sống.

Nhân sự kiện này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã gửi thông điệp tới cuộc Hội thảo "Kiều dân trẻ tuổi và quá trình phát triển” do Ủy ban Kinh tế-Xã hội của Liên hợp quốc phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đồng tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Tham dự hội thảo có đông đảo đại diện của kiều dân trẻ, các chuyên gia của Liên hợp quốc về thanh niên, việc làm và các tổ chức dân sự.

Ông Ban Ki-moon đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp to lớn của kiều dân trẻ đối với quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của những quốc gia nơi các thanh niên đó ra đi, lẫn nơi họ định cư và cả những nơi họ tạm thời lưu trú, chờ quy chế định cư chính thức.

Theo ông, phần lớn số người này phải làm việc trong những điều kiện hết sức khó khăn, phải bươn trải để kiếm sống và ổn định cuộc sống lâu dài.

Rất nhiều người trong số họ, ngoài việc có những đóng góp to lớn cho "quê hương thứ hai," còn mang theo những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc cùng những ý tưởng, những tiến bộ khoa học, kỹ thuật đã tích lũy được trong thời gian sống xa quê hương để góp phần xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Hơn thế nữa, nhiều người còn gửi về quê hương những khoản đầu tư tài chính lớn, những kiến thức vô giá về khoa học, kỹ thuật, phát triển con người, thực thi bình đẳng xã hội, bình đẳng giới.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết số thanh niên hiện chiếm khoảng 10% trong tổng số kiều dân trên thế giới, họ là những người phải rời bỏ quê hương vì nhiều lý do khác nhau, trong đó không ít người ra đi để tìm kiếm đời sống kinh tế khá giả hơn và đấy là tình trạng chung trên thế giới, nhất là trong bối cảnh nhân loại đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu.

Nhân dịp này, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia và mọi cộng đồng dân cư cùng quan tâm, chia sẻ với các kiều dân, trong đó có những kiều dân trẻ tuổi, giúp họ ổn định cuộc sống và cùng phát triển.

Theo chương trình nghị sự của Liên hợp quốc vào tháng 10 tới tổ chức này sẽ bảo trợ Hội nghị cấp cao thế giới lần thứ hai với chủ đề giúp đỡ kiều dân trẻ tuổi trên toàn thế giới.

Theo Liên hợp quốc, đây được coi như một hoạt động rất có ý nghĩa vì những quyền lợi chính đáng của con người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục