LHQ đánh giá cao đóng góp của Cuba cho châu Phi

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc khẳng định Cuba là quốc gia bảo vệ trung thành nền hòa bình và quyền tự quyết của các dân tộc.
Ngày 28/6, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Ali Treki, đang ở thăm Cuba, đã đánh giá cao đóng góp của quốc đảo Caribe này và lãnh tụ cách mạng Fidel Castro cho sự nghiệp giải phóng châu Phi.

Trong buổi làm việc với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez, Chủ tịch Treki khẳng định Cuba là quốc gia bảo vệ trung thành nền hòa bình và quyền tự quyết của các dân tộc.

Ông cho biết các nước châu Phi luôn ghi nhớ và đánh giá cao những đóng góp của các chiến sĩ Cuba trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân và nạn phân biệt chủng tộc apartheid tại châu lục này trong thập kỷ 1970 và 1980 của thế kỷ trước.

Hiện nhiều chuyên gia, bác sĩ Cuba đang làm việc tại các nước châu Phi trong các chương trình hợp tác hỗ trợ y tế.

Về phần mình, Ngoại trưởng Rodríguez nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đại Hội đồng Liên hợp quốc đối với nền hòa bình thế giới cũng như việc thiết lập một thế giới đa cực.

Ông đồng thời cảm ơn Đại Hội đồng từ năm 1992 đã liên tiếp ra nghị quyết yêu cầu Mỹ dỡ bỏ chính sách bao vây, cấm vận kinh tế đối với Cuba.

Đây là chuyến thăm Cuba lần thứ ba của Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Ali Treki./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục