LHQ đẩy nhanh cứu trợ nhân đạo trên toàn cầu

Các cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc đã huy động mọi khả năng vật chất, quyên góp cung cấp lương thực, y tế, nơi trú ngụ cho 1,6 triệu người Haiti.
Liên hợp quốc - tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đang đẩy nhanh các chiến dịch cứu trợ nhân đạo trên toàn cầu.

Tại Mỹ Latinh, các cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc đã huy động mọi khả năng vật chất và quyên góp quốc tế cung cấp lương thực, y tế, nơi trú ngụ cho trên 1,6 triệu người dân Haiti, nạn nhân của trận động đất ngày 12/1 vừa qua, đồng thời cung cấp 7.000 nhà vệ sinh cần thiết để chống ô nhiễm và dịch bệnh.

Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ lều bạt, xây dựng bệnh viện, trường học dã chiến để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh và học tập của người Haiti.

Tại châu Phi, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tiêm chủng chống các bệnh lây nhiễm cho 600.000 phụ nữ và trẻ em ở thủ đô Somalia.

Khoảng 7,8 triệu người dân Nigeria, chiếm 3/5 dân số nước này, đã nhận được hỗ trợ lương thực từ Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ.

Quỹ quốc tế Liên hợp quốc về phát triển nông nghiệp (IFAD) đã viện trợ khẩn cấp 19,5 triệu USD cho Chính phủ Tchad để tài trợ cho 6 dự án cung cấp nước với tổng số tiền lên tới 74 triệu USD cho hàng triệu người dân chăn nuôi gia súc ở khu vực hạn hán nặng ở nước này.

UNICEF, WHO và Chương trình chung chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc đang hỗ trợ Chính phủ Kenya kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS khi số người nhiễm HIV đã lên tới hơn 2 triệu người trong tổng số gần 40 triệu dân nước này.

WHO cũng đang cung cấp khẩn cấp cơ số thuốc chữa bệnh tả cũng như các thiết bị vệ sinh nhằm dập tắt dịch bệnh mới bùng lên ở Bahrain.

Tại châu Á, Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 537 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân xung đột giữa quân Chính phủ Pakistan và phiến quân Taliban.

Các hoạt động cứu trợ nhân đạo năm 2010 cho hơn 3,1 triệu người Pakistan phải chạy nạn xung đột trong năm 2009 gồm việc cung cấp lương thực, hỗ trợ định cư, xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị tàn phá và giúp đỡ nông dân phương tiện sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục