LHQ đề cao vai trò của Slovenia tại khu vực Balkan

Trong cuộc hội đàm sáng 20/7, ông Ban Ki-moon đánh giá Slovenia là đối tác tin cậy của LHQ và là yếu tố duy trì ổn định khu vực Balkan.
Slovenia là đối tác tin cậy của Liên hợp quốc và là yếu tố duy trì ổn định trong khu vực Balkan.

Đây là đánh giá của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon trong cuộc hội đàm sáng 20/7 với ban lãnh đạo Slovenia gồm Tổng thống Danilo Tirk, Thủ tướng Janez Jansa và Chủ tịch Quốc hội Gregor Virant tại thủ Ljubliana của nước này.

[Tổng thư ký Ban Ki-moon tới thăm khu vực Balkan]


Tổng thư ký Ban Ki-moon nêu rõ tuy không lớn về diện tích và dân số, nhưng Slovenia giữ vai trò quan trọng đối với Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Slovenia đang tích cực tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và đã nêu sáng kiến về thành lập quỹ quốc tế tháo gỡ bom mìn và giúp đỡ các nạn nhân bom mìn.

Slovenia cũng đang tích cực góp phần để duy trì ổn định và an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Khi trao đổi ý kiến với Tổng thư ký Ban Ki-moon về tình hình Syria, Thủ tướng Yansa khẳng định Slovenia ủng hộ kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên chung Liên hợp quốc-Liên đoàn các nước Arập (AL) là ông Kofi Annan, phê phán tình trạng bạo lực tại Syria và ủng hộ việc nhanh chóng đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại nước này.

Chiều 20/7, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã tới Zagreb thăm chính thức Croatia trong ba ngày.

Theo kế hoạch, ông sẽ bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 20 năm Croatia gia nhập Liên hợp quốc, hội đàm với lãnh đạo nước này - gồm Tổng thống Ivo Yosipovic, Thủ tướng Zoran Milanovic và Ngoại trưởng Vesna Pusic - về những vấn đề thời sự nóng hổi của khu vực và quốc tế.

Tiếp đó, ông Ban Ki-moon sẽ dự lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế lần thứ 59 tại thành phố Pula.

Sau Croatia, Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ thăm Montenegro, Macedonia, Serbia, tỉnh ly khai Kosovo từng thuộc Serbia, và Bosnia-Herzegovina.

Đây là lần thứ hai Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Balkal sau chuyến đi tới khu vực này của ông Kofi Annan năm 2002./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục