LHQ đề cao vai trò của thể thao trong phát triển

LHQ cho rằng thể thao không chỉ nhằm giành huy chương mà còn nâng cao các giá trị và tài năng như sự tôn trọng, kỷ luật, công bằng.
Nhân lễ khai mạc Olympic mùa Đông lần thứ 21, được tổ chức tại thành phố Vancouver, Canada, ngày 13/2, Liên hợp quốc đã nhấn mạnh vai trò của thể thao trong việc phát triển và thúc đẩy thực hiện 8 mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong năm 2010.

Cố vấn đặc biệt của Liên hợp quốc về thể thao vì hòa bình và phát triển, ông Wilfried Lemke, cho rằng thể thao không chỉ nhằm giành huy chương hoặc cúp mà còn nâng cao các giá trị và tài năng như sự tôn trọng, kỷ luật, công bằng, sự khoan dung, tự tin và tinh thần đồng đội.

Những giá trị và tài năng này đặc biệt giúp thúc đẩy tiến trình thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ thông qua việc khuyến khích trẻ em đến trường học, nâng cao năng lực của người lao động, trao quyền cho phụ nữ và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh HIV/AIDS.

Tính đến nay, có tới 15 quỹ, chương trình và các cơ quan chuyên ngành của Liên hợp quốc ký thỏa thuận với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tạo điều kiện thuận lợi về tiện nghi và tài chính cho các vận động viên tham gia Đại hội Olympic mùa Đông năm 2010.

Trong thông điệp về Đại hội Olympic lần thứ 21, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Ali Treki đã kêu gọi các bên xung đột trên toàn cầu thực hiện lệnh ngừng bắn trong thời gian diễn ra các Đại hội Olympic mùa Hè và mùa Đông, như những người sáng lập ra các Đại hội này quy định, nhằm tôn vinh các thành tựu xuất sắc của con người và những giá trị xã hội của các cuộc cạnh tranh trong thể thao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục