LHQ đề nghị Ấn Độ và Pakistan tiếp tục đối thoại

Ngày 27/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đề nghị Ấn Độ và Pakistan tiếp tục đối thoại hòa bình nhằm cải thiện mói quan hệ giữa hai nước.
Ngày 27/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đề nghị Ấn Độ và Pakistan tiếp tục đối thoại hòa bình.

Lời kêu gọi được đưa ra tại cuộc gặp giữa Tổng thư ký Liên hợp quốc với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Chủ tịch Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) Sonia Gandhi, Chủ tịch Hạ nghị viện Meira Kumar và Ngoại trưởng S.M.Krishna nhân chuyến thăm Ấn Độ trong ba ngày.

Ông Ban Ki-moon cho rằng Ấn Độ và Pakistan phải tiếp tục cuộc đối thoại về an ninh và hòa bình khu vực nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho mối quan hệ đã được cải thiện giữa hai nước.

Ông đánh giá một tiến trình đối thoại như vậy đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình khu vực và toàn cầu. Tổng thư ký Liên hợp quốc tán thành giải pháp hòa bình cho vấn đề Kashmir, khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan), song nhấn mạnh cần phải tôn trọng “ý nguyện” của nhân dân ở khu vực này.

Đối với vấn đề Afghanistan, ông Ban Ki-moon hy vọng hai nước sẽ đóng vai trò hữu ích trong việc ổn định tình hình quốc gia Nam Á này. Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò của Ấn Độ tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Đề cấp vụ Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo Agni-V mới đây, người đứng đầu Liên hợp quốc khuyến khích Ấn Độ tham gia cuộc đối thoại tiến tới loại bỏ vũ khí hạt nhân vĩnh viễn.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, bởi vì theo ông một nước riêng lẻ không thể đối phó với vấn đề này.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi đưa những kẻ gây ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008 ra xét xử./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục