LHQ đề nghị Triều Tiên đối thoại về vụ nổ mìn ở biên giới liên Triều

Liên hợp quốc đề nghị Triều Tiên tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng về vụ nổ mìn ở biên giới liên Triều, khiến hai binh sỹ Hàn Quốc bị thương khi đang làm nhiệm vụ tuần tra.
LHQ đề nghị Triều Tiên đối thoại về vụ nổ mìn ở biên giới liên Triều ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên gác tại khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm, phân chia biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/8, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ Chỉ huy Lực lượng giám sát hiệp định đình chiến hai miền Triều Tiên của Liên hợp quốc tại Hàn Quốc (UNC) đã đề nghị Triều Tiên tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng về vụ nổ mìn ở biên giới liên Triều, khiến hai binh sỹ Hàn Quốc bị thương khi đang làm nhiệm vụ tuần tra.

Theo nguồn tin, Ủy ban đình chiến quân sự thuộc UNC mới đây đã gửi một thông điệp cho Triều Tiên yêu cầu tổ chức đàm phán cấp bộ trưởng quốc phòng về vụ nổ mìn nói trên.

Nếu Bình Nhưỡng chấp nhận đề xuất này thì ủy ban trên có kế hoạch chính thức phản đối hành vi khiêu khích này của Triều Tiên. Đó là hành động vi phạm thỏa thuận đình chiến và hiệp ước không tấn công nhau.

Hai trung sỹ Hàn Quốc đã bị thương sau khi ba quả mìn chứa trong hộp gỗ phát nổ ở Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền hôm 4/8. Quân đội Hàn Quốc và UNC đã mở cuộc điều tra chung tại hiện trường và phát hiện chính lực lượng Triều Tiên đã gài mìn dưới tuyến đường mà lính biên phòng Hàn Quốc thường xuyên đi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục