LHQ đề xuất 5 lĩnh vực

LHQ đề xuất 5 lĩnh vực loại trừ mối đe dọa hạt nhân

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã đề xuất 5 lĩnh vực cần được quốc tế đặc biệt chú ý trong nỗ lực chung nhằm loại trừ mối đe dọa hạt nhân.
Ngày 27/3, tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân đang diễn ra ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon đã đề xuất 5 lĩnh vực cần được cộng đồng thế giới đặc biệt chú ý trong nỗ lực chung nhằm loại trừ mối đe dọa hạt nhân trên.

Ông Ban Ki Moon khẳng định nguy cơ khủng bố hạt nhân thực sự đang đe dọa an ninh quốc tế, đòi hỏi cộng đồng thế giới phải hành động thống nhất và kiên quyết để đảm bảo an ninh hạt nhân.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng nêu bật nhu cầu cấp thiết củng cố cơ cấu an ninh hạt nhân toàn cầu thông qua tôn trọng triệt để toàn cầu các công cụ quốc tế và cơ chế kiểm tra nghiêm ngặt.

Tổng Thư ký Ban Ki Moon tuyên bố với vị thế Liên hợp quốc là diễn đàn toàn cầu ngăn chặn các tổ chức khủng bố sử dụng vũ khí hạt nhân, ông sẽ triệu tập hội nghị cấp cao toàn cầu vào mùa Thu 2012 để tăng cường khuôn khổ pháp lý ngăn chặn khủng bố hạt nhân, trong đó ngăn chặn tài trợ khủng bố là quan trọng.

Ông Ban nhấn mạnh đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hơn các vật liệu hạt nhân phân hạch cũng là lĩnh vực thiết yếu cộng đồng quốc tế cần đặc biệt chú ý.

Theo ông, Hội nghị Liên hợp quốc về giải trừ quân bị (CD) cần thúc đẩy ngay lập tức các cuộc thương lượng về hiệp ước cấm sản xuất vật liệu phân hạch sử dụng cho vũ khí hạt nhân. Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng nêu bật nhu cầu tăng cường quan hệ giữa an ninh hạt nhân và an toàn hạt nhân cũng như thúc đẩy tiến trình hội nghị cấp cao an ninh hạt nhân.

Cùng với 5 lĩnh vực thế giới cần đặc biệt chú ý trong nỗ lực loại trừ mối đe dọa hạt nhân, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đề xuất 5 lĩnh vực hành động tập thể toàn cầu: hành động táo bạo nhằm thu hẹp khoảng cách về lòng tin; phản ứng khẩn cấp; giảm nguy cơ thảm hoạ và tăng cường sức bật ngăn chặn và chống thảm họa; tăng cường vai trò của Liên hợp quốc; thúc đẩy đối tác mạnh hơn với ngành công nghiệp hạt nhân và xã hội dân sự; thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục