LHQ điều tra vụ tàu Triều Tiên chở tên lửa bị bắt giữ

Ủy ban phụ trách trừng phạt của HĐBA LHQ sẽ điều tra vụ tàu Triều Tiên bị Panama bắt giữ và phát hiện thấy chở vũ khí từ Cuba.

Ngày 18/7, ông Mark Lyall Grant, Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Ủy ban phụ trách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ điều tra vụ tàu Triều Tiên Chong Chon Gang bị Panama bắt giữ và phát hiện thấy chở vũ khí từ Cuba.

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Grant tuyên bố: "Nhờ hành động tốt của Panama, Ủy ban trừng phạt của LHQ sẽ điều tra về vụ có vẻ như là hoạt động vận chuyển vũ khí trái phép của Triều Tiên".

Lệnh cấm vận vũ khí mà LHQ áp đặt với Triều Tiên bao gồm tất cả các loại vũ khí xuất khẩu và phần lớn hàng nhập khẩu trừ vũ khí loại nhỏ và hạng nhẹ cũng như vật liệu liên quan. Tuy nhiên, để xuất khẩu vũ khí loại nhỏ sang Triều Tiên, các nước vẫn phải thông báo trước với Ủy ban phụ trách trừng phạt của HĐBA.

Tối 17/7, hãng AFP dẫn lời công tố viên chống ma túy của Panama Javier Caraballo cho biết các thủy thủ Triều Tiên trên tàu Chong Chon Gang bị chặn lại và bị phát hiện chở các thiết bị quân sự gần kênh đào Panama có khả năng đối mặt với mức án sáu năm tù giam.

Phát biểu với phóng viên, ông Caraballo cho hay các thủy thủ này có khả năng đối mặt với án tù do vận chuyển vũ khí trái phép.

Theo vị công tố viên này, đoàn thủy thủ 35 người của tàu đang bị giữ tại căn cứ quân sự Fort Sherman và "trong tình trạng sức khỏe tốt."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục