LHQ đóng cửa văn phòng tại Yemen do cảnh báo bị tấn công

Ngày 12/12, Liên hợp quốc đóng cửa các văn phòng của cơ quan này tại thủ đô Sanaa của Yemen do lo ngại xảy ra các cuộc đánh bom xe.
LHQ đóng cửa văn phòng tại Yemen do cảnh báo bị tấn công ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Yemen. (Nguồn: AFP)

Theo hãng AFP, ngày 12/12, Liên hợp quốc đã đóng cửa các văn phòng của cơ quan này tại thủ đô Sanaa của Yemen do lo ngại xảy ra các cuộc đánh bom xe, tuy nhiên các đại sứ quán của Phương Tây vẫn hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, hầu hết các cửa hàng tại Sanaa cũng đã phải đóng cửa và gần như không có hoạt động giao thông trên đường phố trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công. Các trường học của người Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại đây cũng đã nghỉ.

Trong khi đó, các lực lượng an ninh đang ở trong tình trạng cảnh giác cao ở Sanaa kể từ sau một cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào trụ sở Bộ Quốc phòng hôm 5/12, làm 56 người thiệt mạng.

Hôm 11/12, một nguồn tin Liên hợp quốc cho biết cảnh báo của giới chức Yemen về một cuộc tấn công tiềm tàng ở Hada, phía Nam Sanaa, gần khu vực đặt các văn phòng của Liên hợp quốc, đã buộc cơ quan này phải quyết định đóng cửa các văn phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục