LHQ gây quỹ 1 triệu USD cho thanh niên Palestine

Liên hợp quốc đã bán các vật dụng thể thao để gây quỹ 1 triệu USD cho thanh niên Palestine tại cuộc đấu giá ở Dubai.
Trong khuôn khổ hoạt động để gây quỹ 1 triệu USD cho thanh niên Palestine, Liên hợp quốc đã bán đấu giá thành công quả bóng được làm bằng giấy và túi nilon có chữ ký của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Jacques Rogge với giá 205.000 USD.

Đây là quả bóng của trẻ em nghèo sống trong khu ổ chuột ở thủ đô Nairobi của Kenya.

Tại cuộc đấu giá ở Dubai, thủ đô Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, các vật dụng thể thao khác được đưa ra đấu giá gồm 1 quả bóng và áo cầu thủ có chữ ký từ câu lạc bộ bóng đá Chelsea (Anh); cả gói gồm vé du lịch, thẻ khách sạn và các vé xem các trận thi đấu trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá thế giới.

Quả bóng quần vợt và chương trình thi đấu chính thức có chữ ký của các vận động viên quần vợt nữ nổi tiếng thế giới như chị em nhà William, Svetlana Kuznetsova, Jelena Jankovic, áo cầu thủ có chữ ký và ảnh của nhà vô địch quần vợt nam Roger Federer cũng được đưa ra đấu giá.

Từ nhiều năm qua, Liên hợp quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thể thao trong việc thúc đẩy các mục tiêu xã hội và nhân đạo.

Các cơ quan Liên hợp quốc đã lựa chọn các vận động viên ngôi sao và các sự kiện thể thao lớn tham gia các chiến dịch tiêm phòng vắcxin dành cho trẻ em, các vấn đề y tế cộng đồng khác, cũng như hỗ trợ cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc và vì quyền con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục