LHQ gia hạn lệnh cấm vận với Cote d'Ivoire

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/10 đã nhất trí thông qua nghị quyết 1842, kéo dài lệnh cấm vận vũ khí và kim cương đối với Cote d'Ivoire thêm một năm nữa, tới ngày 31/10/2009.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/10 đã nhất trí thông qua nghị quyết 1842, kéo dài lệnh cấm vận vũ khí và kim cương đối với Cote d'Ivoire thêm một năm nữa, tới ngày 31/10/2009.

Nghị quyết do Pháp soạn thảo này đồng thời gia hạn lệnh phong tỏa tài sản và hạn chế đi lại đối với những công dân Cote d'Ivoire cản trở tiến trình hòa bình của nước này. Nghị quyết 1842 còn cảnh báo siết chặt các lệnh trừng phạt trước mọi mưu toan đe dọa tiến trình bầu cử, đặc biệt là hành động tấn công, cản trở hoạt động của Ủy ban bầu cử độc lập nhằm phá vỡ tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc.

Tuy nhiên, nghị quyết cũng đề nghị xem xét các biện pháp trừng phạt trong vòng ''3 tháng sau khi Cote d'Ivoire tổ chức cuộc bầu cử tổng thống công khai, tự do, công bằng và minh bạch, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế".

Đầu tháng này, một quan chức cao cấp thân cận với Tổng thống Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo cho biết cuộc bầu cử tổng thống tại nước này, dự kiến diễn ra ngày 30/11 tới, đã bị lùi lại tới sớm nhất là mùa Xuân sang năm do sự chậm trễ của quá trình đăng ký cử tri. Trước đó, cuộc bầu cử này đã bị hoãn lại nhiều lần.

Cote d'Ivoire, nước xuất khẩu cacao và kim cương hàng đầu ở Tây Phi, đã bị chia cắt làm hai sau một âm mưu đảo chính bất thành của phiến quân Lực lượng mới (FN) năm 2002. Hiện miền Bắc nước này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của FN./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục