LHQ gia hạn sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Dafur

LHQ gia hạn sứ mệnh của Lực lượng gìn giữ hòa bình chung giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi ở Darfur, Sudan tới ngày 31/7/2011.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 30/7 đã quyết định gia hạn sứ mệnh của Lực lượng gìn giữ hòa bình chung giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (UNAMID) ở Darfur (Sudan) thêm một năm cho tới ngày 31/7/2011.

Hội đồng Bảo an nhấn mạnh UNAMID cần đảm bảo các hoạt động nhân đạo được thực hiện an toàn và kịp thời, đồng thời đảm bảo an toàn cho các nhân viên và các nhà hoạt động nhân đạo cũng như bảo vệ tính mạng của dân thường ở Darfur.

Tình hình an ninh ở khu vực khiến Hội đồng Bảo an "quan ngại sâu sắc" với hàng loạt hành động vi phạm lệnh ngừng bắn, các vụ tấn công của phiến quân và xung đột giữa các bộ tộc, hiện đang cản trở các hoạt động nhân đạo.

Hội đồng Bảo an cũng kịch liệt lên án các vụ tấn công nhằm vào UNAMID, đồng thời thúc giục chính quyền Sudan nỗ lực hết sức để đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý.

Trong báo cáo mới nhất về tình hình Sudan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các bên liên quan tới cuộc xung đột ở Dafur thúc đẩy hòa bình, đồng thời cảnh báo tình trạng bạo lực và vi phạm nhân quyền đang gia tăng bất chấp nỗ lực kéo dài nhiều năm của Liên hợp quốc nhằm chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục