LHQ hoan nghênh thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề “phụ nữ mua vui”

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đạt được về việc giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc làm nô lệ tình dục trong chiến tranh.
LHQ hoan nghênh thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề “phụ nữ mua vui” ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đạt được ngày 28/12 về việc giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Bản tin của Yonhap trích dẫn tuyên bố của Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, có đoạn viết: “Tổng Thư ký Ban Ki-moon hoan nghênh việc Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận về các vấn đề liên quan đến ‘phụ nữ mua vui’ tại cuộc họp cấp ngoại trưởng tổ chức tại Seoul vào ngày 28/12... Ông Ban Ki-moon hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần vào việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.”

Quan chức này còn được dẫn lời cho biết ông Ban Ki-moon đánh giá cao vai trò lãnh đạo và tầm nhìn của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước ở khu vực Đông Bắc Á xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai dựa trên cơ sở công nhận lịch sử, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ Hàn-Nhật sẽ được cải thiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục