LHQ hoan nghênh thỏa thuận hòa bình ở Philippines

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh việc Chính phủ Philippines và MILF vừa đạt được thỏa thuận hòa bình
Ngày 8/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh việc Chính phủ Philippines và Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) vừa đạt được thỏa thuận hòa bình để kết thúc 4 thập kỷ xung đột tại đảo Mindanao tại miền Nam Philippines.

Trong thông cáo từ trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), người phát ngôn của ông Ban Ki-moon tuyên bố Liên hợp quốc sẵn sàng trợ giúp hai bên trong qua trình thực thi khuôn khổ hiệp ước hòa bình. Tổng Thư ký Ban Ki-moon gửi lời chúc hòa bình và thịnh vượng tới chính phủ và nhân dân Philippines, đặc biệt là người dân Bangsamoro - thực thể chính trị tự trị sắp được thành lập tại Mindanao là kết quả của thỏa thuận hòa bình vừa đạt được.

Tổng Thư ký ca ngợi "tầm nhìn và sự quả cảm" của Tổng thống Philippines Beningo Aquino cũng như cam kết của ban lãnh đạo MILF trong việc đạt được thỏa thuận lịch sử này. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng sự đóng góp của Chính phủ Malaysia trong vai trò trung gian hòa giải vào thành công của cuộc thương lượng hòa bình.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mỹ Hilary Clinton cũng đã hoan nghênh thỏa thuận hòa bình vừa đạt được ở Philippines. Bà Clinton cho rằng các bước tiếp theo cần được đảm bảo để việc thực thi thỏa thuận trên diễn ra hoàn tất, đồng thời hối thúc hai bên cùng góp sức xây dựng hòa bình, tương lai và tạo ra các cơ hội lớn cho toàn thể nhân dân Philippines.

[Chính phủ Philippines và MILF đạt thỏa thuận lịch sử]

Thỏa thuận hòa bình giữa Chính phủ Philippines và MILF đạt được vào ngày 7/10 vừa qua sau nhiều vòng đàm phán tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Hiệp định sẽ được Tổng thống Philippines và ban lãnh đạo MILF ký vào ngày 15/10 tới được cho là bước ngoặt quan trọng nhằm xây dựng một đất nước Philippines thống nhất trong đa dạng về văn hóa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục