LHQ hoan nghênh thỏa thuận lập chính phủ mới ở Afghanistan

Theo đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Ban Ki-moon, LHQ hoan nghênh thỏa thuận vừa ký giữa 2 ứng cử viên đối địch trong bầu cử tổng thống Afghanistan nhằm lập chính phủ mới.
LHQ hoan nghênh thỏa thuận lập chính phủ mới ở Afghanistan ảnh 1Ứng cử viên Abdullah Abdullah (trái) và ứng cử viên Ashraf Ghani Ahmadzai (phải) sau lễ ký. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận vừa được ký giữa 2 ứng cử viên đối địch trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan, Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani, nhằm thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, coi đây là bước đi quan trọng hướng tới việc củng cố hòa bình và trật tự, an ninh tại quốc gia Nam Á này.

Phát biểu trước báo giới ngày 21/9, ông Ján Kubiš, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, cho rằng những tranh cãi triền miên trong thời gian vừa qua giữa hai ứng cử viên tổng thống kể trên, liên quan đến các cáo buộc về tình trạng gian lận quy mô lớn, đã đẩy nước này vào cuộc khủng hoảng chính trị, đứng trước nguy cơ bị rối loạn về trật tự an ninh và phá hoại nền kinh tế đất nước.

Ông kêu gọi các tổ chức chính trị và toàn xã hội Afghanistan thực hiện nghiêm túc những gì đã được hai ông Abdullah và Ghani thỏa thuận, đồng thời cam kết Liên hợp quốc sẽ ủng hộ mọi nỗ lực ổn định tình hình đất nước của chính phủ mới ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục