LHQ hoan nghênh việc Libya thả người tị nạn ở trung tâm giam giữ

Trong một tuyên bố, UNHCR đánh giá cao việc chính quyền Libya trả tự do cho 60 người tị nạn từ trại tập trung Souq al-Khamis.
Người di cư tập trung tại một điểm kiểm soát của lực lượng bảo vệ bờ biển Libya. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Người di cư tập trung tại một điểm kiểm soát của lực lượng bảo vệ bờ biển Libya. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 21/11, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã hoan nghênh việc cơ quan chức năng Libya trả tự do cho hàng chục người xin tị nạn tại một trung tâm giam giữ ở phía Đông thủ đô Tripoli.

Trong một tuyên bố, UNHCR đánh giá cao việc chính quyền Libya trả tự do cho 60 người tị nạn từ trại tập trung Souq al-Khamis.

Những người này, trong đó 2 trẻ em, sẽ sớm được đưa ra khỏi Libya trong những ngày tới trên chuyến bay do UNHCR thuê từ Uganda.

[Libya trục xuất hàng chục người nhập cư bất hợp pháp]

UNHCR cũng nhắc lại lời kêu gọi đóng cửa các trại tị nạn ở Libya, cũng như thả người tị nạn bị giữ tại các cơ sở này và hỗ trợ để họ có được những điều kiện sống tốt hơn.

Những người di cư bất hợp pháp vào Libya chủ yếu đến từ các quốc gia ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi. Họ lựa chọn Libya là điểm quá cảnh để tìm đường vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Hàng nghìn người di cư trái phép đã thiệt mạng ở Địa Trung Hải sau khi rời Libya.

Các trại tập trung ở Libya hiện đang quá tải với hàng nghìn người di cư được các cơ quan chức năng của nước này và quốc tế giải cứu trên biển.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đang kêu gọi đóng cửa các trại tập trung trên do tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng các điều kiện cơ bản cho người di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục