LHQ hối viện trợ nhân đạo cho Mali và vùng Sahel

LHQ hối thúc cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực viện trợ nhân đạo cho người dân khu vực Sahel đang đương đầu với nạn đói và bất ổn.
Ngày 18/3, sau chuyến thị sát vùng Sahel châu Phi, người đứng đầu Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cho biết cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục các nỗ lực viện trợ nhân đạo cho người dân khu vực này do tình hình mất an ninh lương thực nghiêm trọng và những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột vũ trang ở Mali.

Giám đốc điều hành WFP Ertharin Cousin, cho biết vùng Sahel đang phải đương đầu với mối đe dọa kép, khi bất ổn do xung đột tại Mali đang đẩy người tị nạn tăng cao và nạn đói kinh niên vẫn đang diễn ra do hạn hán và mất mùa.

Năm 2012, cộng đồng quốc tế đã quyên góp được 1,2 tỷ USD để mua lương thực viện trợ cho khoảng 10 triệu người ở khu vực này, song tình hình vẫn diễn biến nghiêm trọng, kéo dài sang năm nay.

Bà Ertharin Cousin vừa có chuyến đi năm ngày tới Burkina Faso và Mali, những nước cùng với Cameroon, Chad, Gambia, Moritani, Niger. Nigeria và Senegal tạo thành vùng Sahel.

Cuộc xung đột tại Mali đang khiến hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn ở các nước lân cận, trong đó Burkina Faso hiện phải tiếp nhận 47.000 người, Niger có 50.000 người và Moritani cũng đang có 74.000 người tị nạn đến từ Mali.

Cùng ngày, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có cuộc tham vấn kín về tình hình tại Mali và khu vực Sahel./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục