LHQ: IS có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng ở Libya

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Libya Bernadino Leon nhấn mạnh IS đã gia tăng sự hiện diện của lực lượng này tại Libya trong những tháng gần đây.
LHQ: IS có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng ở Libya ảnh 1Phiến quân IS đang ngày càng bành trướng. (Nguồn: AFP)

AP đưa tin, đặc phái viên Liên hợp quốc về Libya Bernadino Leon ngày 23/5 nhận định các phần tử cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể “trở thành một mối đe dọa rất nghiêm trọng” đối với quốc gia Bắc Phi này trong những tháng tới nếu các chính quyền đối địch ở đây không đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại một hội nghị khu vực của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Jordan, ông Leon nhấn mạnh IS đã gia tăng sự hiện diện của lực lượng này tại Libya trong những tháng gần đây, phát triển từ những nhóm nhỏ lên thành lực lượng gồm hơn 2.000 phần tử trung thành với IS.

Theo ông Leon, nếu các bên không nhanh chóng đạt được một thỏa thuận, trong vài tháng nữa sự trỗi dậy của IS có thể trở thành mối đe dọa hết sức nghiêm trọng “không chỉ đối với người Libya mà với cả chúng ta”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục