LHQ kêu gọi bảo vệ bản sắc của người bản xứ

Diễn đàn thường trực Liên hợp quốc về người bản xứ kết thúc với lời kêu gọi bảo vệ giá trị, văn hóa và bản sắc của những người này.
Ngày 1/5, Diễn đàn thường trực Liên hợp quốc về người bản xứ năm 2010 đã kết thúc với lời kêu gọi xây dựng một mô hình phát triển trong đó chú ý bảo vệ các giá trị, văn hóa và bản sắc của người bản xứ.

Chủ tịch Diễn đàn Carlos Mamani nhấn mạnh các cuộc thảo luận về các đề mục trong chương trình nghị sự của diễn đàn đã mở ra tầm nhìn mới và quan trọng về chủ đề “tôn trọng văn hóa và bản sắc của người bản xứ.”

Ông Mamani kêu gọi chính phủ các nước cần lắng nghe tiếng nói của người bản xứ về các vấn đề liên quan đến lối sống và phát triển của họ cũng như cần thừa nhận vai trò của người bản xứ trong việc bảo vệ và quản lý đất đai và rừng, môi trường sống của nhiều dân tộc người bản xứ.

Sau các cuộc đối thoại với Ban Thư ký Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học, Diễn đàn Liên hợp quốc về người bản xứ đã kêu gọi các nước tham gia Công ước phản ánh chính xác "bản sắc độc đáo" được các cộng đồng địa phương và các dân tộc bản xứ phát triển từ khi hiệp ước được thông qua 20 năm trước.

Khoảng 1.300 đại diện các dân tộc bản xứ, 30 cơ quan của Liên hợp quốc và đại diện của 70 chính phủ đã tham dự Diễn đàn về người bản xứ năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục