LHQ kêu gọi các phe phái ở Iraq đối thoại hòa bình

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi tất cả các bên ở Iraq nỗ lực giải quyết bất đồng bằng biện pháp đối thoại và thỏa hiệp.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 3/1 đã bày tỏ lo ngại về những căng thẳng chính trị hiện nay tại Iraq, đồng thời kêu gọi tất cả các bên nỗ lực giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại và thỏa hiệp.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh những vấn đề đang diễn ra tại Iraq có thể khiến tình hình ở quốc gia vùng Vịnh này thêm bất ổn, đặc biệt sau hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu xảy ra thời gian gần đây.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh điều quan trọng là cần giải quyết các bất đồng chính trị trên cơ sở tôn trọng hiến pháp và các điều khoản của hiến pháp về phân chia quyền lực, quy định của luật pháp và bộ máy tư pháp độc lập.

Chính phủ Iraq bước vào năm 2012 khi toàn bộ quân Mỹ rút khỏi nước này và đây là cơ hội để Baghdad tiến hành bầu chọn các tổ chức một cách dân chủ.

Tổng thư ký Ban Ki-moon khẳng định Phái đoàn hỗ trợ Iraq của Liên hợp quốc (UNAMI) sẵn sàng trao đổi ý kiến và giúp các nhà lãnh đạo Iraq giải quyết những bất đồng hiện nay.

Tháng 7/2011, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã quyết định kéo dài sứ mệnh của UNAMI thêm một năm. Trong những tuần gần đây, các lực lượng chống đối tại Iraq liên tục tổ chức các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các nhà hoạt động chính trị và các quan chức của chính phủ, đe dọa nghiêm trọng tình hình an ninh ở quốc gia vùng Vịnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục