LHQ kêu gọi chấm dứt giao tranh ở Sri Lanka

Ngày 11/5, Liên hợp quốc đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức giao tranh ở Sri Lanka sau khi miêu tả cuộc pháo kích cuối tuần qua nhằm vào dân thường là một "cuộc tắm máu", với trên 100 nạn nhân là trẻ em thiệt mạng.

Ngày 11/5, Liên hợp quốc đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức giao tranh ở Sri Lanka sau khi miêu tả cuộc pháo kích cuối tuần qua nhằm vào dân thường là một "cuộc tắm máu", với trên 100 nạn nhân là trẻ em thiệt mạng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thúc giục chính quyền Colombia "tìm kiếm mọi sự lựa chọn có thể để chấm dứt cuộc xung đột mà không gây đổ máu thêm nữa" và kêu gọi phiến quân li khai Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) chấp thuận ngừng giao chiến.

Cùng ngày 11/5, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) các nhà ngoại giao hàng đầu của Anh, Pháp và Áo đã đề nghị đưa vấn đề Sri Lanka ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng giao tranh tại quốc đảo Ấn Độ Dương này đã biến thành một "cuộc khủng hoảng kinh hoàng với hàng nghìn dân thường thiệt mạng trong vài tháng qua".

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với hai người đồng cấp Pháp Bernard Kouchner và Áo Michael Spindelegger, Ngoại trưởng Anh David Miliband nhấn mạnh "tình hình nhân đạo tại Sri Lanka là điều mà Hội đồng Bảo an cần thảo luận".

Ba ngoại trưởng nói trên đã dự một cuộc họp không chính thức giữa 8 thành viên Hội đồng Bảo an và các quan chức thuộc Liên hợp quốc cũng như thuộc các tổ chức phi chính phủ (NGO) về tình hình tại khu vực không giao chiến ở miền Đông Sri Lanka.

Trong khi đó, từ Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ian Kelly cho biết Mỹ "hết sức quan ngại" về số dân thường thiệt mạng tại đất nước bị xung đột giằng xé Sri Lanka, kêu gọi chính phủ nước này và LTTE ngừng giao tranh, LTTE hạ vũ khí và cho phép dân thường di chuyển tới khu vực an toàn.

Theo ước tính của Chính phủ Sri Lanka, hiện có khoảng 20.000 dân thường đang bị phiến quân LTTE cầm giữ làm lá chắn trong một diện tích chưa đầy 5km2.

Liên hợp quốc dự đoán con số thường dân bị mắc kẹt tại đây là 50.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục