LHQ kêu gọi châu Phi tăng hoạt động thương mại

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã gửi thông điệp tới các quốc gia châu Phi, kêu gọi đẩy mạnh hoạt động thương mại giữa các nước này.
Nhân ngày Công nghiệp hóa châu Phi (20/11), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã gửi thông điệp tới các quốc gia châu Phi là thành viên của Liên hợp quốc, kêu gọi đẩy mạnh hoạt động thương mại giữa các nước này, coi đây là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để châu lục này đấu tranh chống đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của toàn châu Phi nói chung trong những năm gần đây thuộc loại ổn định nhất thế giới và rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại giữa các quốc gia ở châu lục này với nhau chỉ chiếm chừng 10% tổng kim ngạch của toàn châu lục, và là tỷ lệ thấp nhất so với phần còn lại của thế giới, bởi lẽ có tới 90% kim ngạch thương mại của họ được dành cho các châu lục khác.

Ông cho rằng chừng nào hoạt động ngoại thương của châu Phi chưa phát triển, trước hết là buôn bán nội châu lục, thì nền kinh tế nơi đây còn tiếp tục ảm đạm, sức sản xuất không được giải phóng tối đa, và nguồn vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục còn hạn chế.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các quốc gia ở châu Phi sớm khắc phục những nhược điểm trên, cùng nhau hợp tác, giải quyết những trở ngại về kinh tế-xã hội nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng kinh tế của châu lục.

Ông cho rằng một nền ngoại thương mạnh giữa các nước châu Phi với nhau sẽ là động lực để thúc đẩy nền kinh tế của toàn châu lục phát triển, giảm bớt sự lệ thuộc vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, và không bị tác động nhiều như hiện nay, từ yếu tố bên ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục