LHQ kêu gọi đoàn kết với châu Phi trong cuộc chiến chống đại dịch

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 26/5 đã kêu gọi đoàn kết với châu Phi trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 cũng như phục hồi kinh tế hậu đại dịch.
LHQ kêu gọi đoàn kết với châu Phi trong cuộc chiến chống đại dịch ảnh 1Tổng Thư ký Antonio Guterres (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 26/5 đã kêu gọi đoàn kết với châu Phi trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 cũng như phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

Phát biểu khai mạc Chuỗi Đối thoại châu Phi 2021, Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh: "Chúng ta cần hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững chú trọng bảo vệ môi trường, thúc đẩy các quyền con người và củng cố liên kết xã hội. Chúng ta cần nhận thức rõ hơn về tình đoàn kết và hợp tác cùng có lợi nhằm đạt được Các mục tiêu Phát triển bền vững và không bỏ lại ai ở phía sau. Để có thể thực hiện điều đó, chúng ta cần thể hiện rất rõ tình đoàn kết với châu Phi ngay tại thời điểm mà chính chúng ta đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19."

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định "hoàn toàn không thể chấp nhận được" việc vaccine ngừa COVID-19 hiện nay không đến được châu Phi và "lục địa đen" đang "tụt hậu" quá xa trong công tác tiêm chủng ngừa COVID-19 so với thế giới.

[Vì sao COVAX “lỡ nhịp” trong phân phối vaccine?]

Tổng Thư ký Guterres nêu rõ: "Tôi cho rằng vaccine phải có giá thành phải chăng và đến được tất cả các nơi". Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, đây là lý do ông đã đề nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tạo ra một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu cũng như thành lập một lực lượng đặc trách công tác này.

Ông Guterres nhấn mạnh nếu chỉ có vaccine thì vẫn chưa đủ, các nước châu Phi cần nguồn hỗ trợ tài chính để khởi động lại các nền kinh tế. Dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) rằng khu vực châu Phi Nam Sahara sẽ chỉ tăng  trưởng 3% trong năm nay, so với mức 6% của kinh tế toàn cầu, là đáng lo ngại.

Để có thể khởi động lại kinh tế và bảo vệ người dân, việc các nước châu Phi nhận được các nguồn hỗ trợ tài chính ngay tại thời điểm này là hết sức cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục