LHQ kêu gọi hai miền Triều Tiên nối lại đàm phán

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc nối lại các cuộc thương lượng nhằm giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 9/2 đã kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc nối lại các cuộc thương lượng nhằm giải quyết bất đồng thông qua đối thoại sau khi các cuộc đàm phán quân sự cấp tá kết thúc sáng cùng ngày mà không đạt kết quả.

Người phát ngôn của Tổng thư ký, Martin Nesirky cho biết, là một cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc từng tham gia nhiều cuộc đàm phán với phía Triều Tiên, Tổng thư ký Ban Ki-moon theo dõi sát các diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng đến thăm Bình Nhưỡng nếu chuyến thăm đó giúp giảm căng thẳng trên bán đảo này.

Cuộc đàm phán quân sự cấp tá trong hai ngày qua là cuộc gặp liên Triều đầu tiên kể từ sau vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc hôm 23/11/2010.

Trong một diễn biến mới nhất, Triều Tiên ngày 10/2 nói rằng Hàn Quốc đã làm đổ vỡ cuộc đàm phán này, đồng thời cho biết Bình Nhưỡng thấy không cần thiết phải tiếp tục đàm phán chừng nào Seoul vẫn tỏ thái độ không sẵn sàng cải thiện quan hệ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời đại biểu của nước này tham dự hai ngày đàm phán vừa qua nói rằng đối tác Hàn Quốc đã từ chối thỏa hiệp "không muốn cải thiện quan hệ hai miền và tránh đối thoại, vì vậy quân đội và nhân dân Triều Tiên thấy không cần thương lượng thêm."

Trong phản ứng của mình, Mỹ cho rằng Triều Tiên đang "bỏ lỡ cơ hội để chứng tỏ sự chân thành" trong việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc khi quyết định ngừng đàm phán. Lầu Năm góc cũng kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại đối thoại với Seoul.

Trong một diễn biến khác, Nhật Bản và Mỹ ngày 9/2 đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến Triều Tiên trong một cuộc gặp quan chức cấp cao tại Washington.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, đại diện phía Nhật Bản có trưởng đoàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên Shinsuke Sugiyama và Chánh Văn phòng chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao Koji Tsuruoka; phía Mỹ có Đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Bosworth và Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục