LHQ kêu gọi hành động khẩn cấp cứu vãn hòa bình cho Nam Sudan

Liên hợp quốc cảnh báo cuộc xung đột tại Nam Sudan đang ngày càng trở nên phức tạp và cuộc sống của hàng triệu dân thường ngày càng khốn khổ hơn.
LHQ kêu gọi hành động khẩn cấp cứu vãn hòa bình cho Nam Sudan ảnh 1Người tị nạn Nam Sudan tại một trại tị nạn ở ngoại ô Khartoum, Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 19/10, Liên hợp quốc cảnh báo cuộc xung đột tại Nam Sudan đang ngày càng trở nên phức tạp và cuộc sống của hàng triệu dân thường ngày càng khốn khổ hơn, kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm cứu vãn hòa bình cho quốc gia châu Phi.

Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền tại Nam Sudan Barney Afako kêu gọi các nước châu Phi và các bên liên quan tiếp tục ủng hộ việc thực thi thỏa thuận hòa bình Nam Sudan, nơi mà tiếng nói của những người dân ít được biết đến dù tình hình khủng hoảng nhân đạo nơi đây tồi tệ nhất trong khu vực.

Trong thông cáo phát ra từ Juba, thủ đô Nam Sudan, Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc tại Nam Sudan Barney Afako cho biết hàng tháng Liên hợp quốc chứng kiến hàng ngàn người dân vượt biên giới, chạy vào khu vực do Liên hợp quốc bảo hộ hoặc chạy trốn khắp nơi nhằm tránh tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng.

[LHQ cảnh báo bạo lực gây nguy hại tiến trình hòa bình ở Nam Sudan]

Trong khi đó, các tổ chức cứu trợ nhân đạo phải vật lộn để có đủ nguồn tài chính cung cấp lương thực cho người dân nước này, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng khác xảy ra ở khắp nơi trên thế giới.

Cũng theo Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, việc thực thi thỏa thuận hòa bình được khôi phục năm 2018 của Nam Sudan hết sức chậm chạp do những mâu thuẫn dai dẳng giữa các bên liên quan về tỷ lệ phân bổ đại diện cũng như phân chia các nguồn tài nguyên.

Các bên liên quan thỏa thuận cũng không tiến hành các cuộc cải tổ cần thiết đúng thời hạn, không thiết lập các cơ quan tư pháp chuyển tiếp mà không giải thích rõ ràng về sự chậm chễ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục