LHQ kêu gọi nâng cao nhận thức giá trị đại dương

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nước, công dân toàn cầu nhận thức đầy đủ giá trị đại dương; kiểm soát hành vi gây ô nhiễm.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ngày 8/6, kêu gọi chính phủ các nước và công dân toàn cầu nhận thức đầy đủ về giá trị vô cùng to lớn của đại dương đối với loài người và đưa mọi hành vi gây ô nhiễm đại dương vào tầm kiểm soát.

Trong thông điệp nhân “Ngày đại dương thế giới” (8/6), ông Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng sự đa dạng của cuộc sống dưới đại dương đang ngày càng bị đe dọa, do hải sản bị đánh bắt quá mức, khí hậu biến đổi và môi trường ô nhiễm. Cùng lúc đó, các hoạt động tội phạm trên biển như hải tặc, cũng đang đe dọa an toàn giao thông đường biển.

Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu ý rằng đại dương đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống loài người và phát triển bền vững. Nhận thức đầy đủ những giá trị mà đại dương mang tới, mọi người phải cùng nhau ngăn chặn mọi hành vi phá hoại môi trường biển.

Cộng đồng quốc tế đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ đại dương kể từ khi Công ước về luật biển của Liên hợp quốc  (UNCLOS) ra đời năm 1982. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đại dương phục vụ nhiều hơn cho nhu cầu đa dạng của loài người.

Nhân dịp này, cuộc hội thảo “15 năm thực hiện Công ước về luật biển của Liên hợp quốc,” tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc  ở New York. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về hiệu quả của UNCLOS với tư cách là khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động trên biển và đại dương, đồng thời trao đổi về viễn cảnh thực hiện Công ước này trong thế kỷ 21.

Chương trình chiếu phim tài liệu “Các đại dương” cũng được tổ chức tại phòng họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ý tưởng “Ngày đại dương thế giới” được hình thành từ Hội nghị thượng đỉnh về Trái Đất năm 1992 ở Rio de Janeiro, Brazil và được Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định tổ chức vào ngày 8/6 hàng năm, bắt đầu từ năm 2009.

Chủ đề của “Ngày đại dương thế giới” năm nay là “Đại dương của chúng ta: Cơ hội và thách thức”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục