LHQ kêu gọi noi gương Mỹ Latinh tăng quyền năng cho phụ nữ

LHQ kêu gọi noi gương Mỹ Latinh trong tăng quyền năng cho phụ nữ

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi thế giới noi gương khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong nỗ lực tăng quyền năng cho phụ nữ.
LHQ kêu gọi noi gương Mỹ Latinh trong tăng quyền năng cho phụ nữ ảnh 1Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Tổng thống Chile Bachelet và Giám đốc điều hành UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka tại hội nghị (Nguồn: Phủ tổng thống Chile)

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế về phụ nữ ngày 27/2 ở thủ đô Santiago của Chile, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi thế giới noi gương khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong nỗ lực tăng quyền năng cho phụ nữ.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, tại Mỹ Latinh và Caribe, cứ bồn nam nghị sỹ có một nữ nghị sỹ, trong khi trên thế giới tỷ lệ tương ứng là 5-1.

Tại 192 nước thành viên Liên hợp quốc chỉ có 19 phụ nữ đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ. Riêng tại Mỹ Latinh và Caribe có ba tổng thống là nữ, là các bà Michelle Bachelet (Chile), Dilma Rousseff (Brazil) và Cristina Fernández (Argentina), và có hai nữ thủ tướng, điều hành chính phủ tại Jamaica (bà Portia Simpson) và Trinidad và Tobago (bà Kamla Persed-Bissessar).

Tuy nhiên, người đứng đầu Liên hợp quốc lấy làm tiếc trước việc chưa có quốc gia nào trên thế giới đạt được sự bình đẳng giới tuyệt đối. Thậm chí tại quốc hội của năm nước không có sự hiện diện của nữ giới và tại chính phủ của tám nước không có bộ nào do “phái đẹp” điều hành.

Gần 60 phụ nữ lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực, trong đó có Tổng thống Bachelet, tham dự hội nghị trên nhằm đánh giá những tiến bộ và những thách thức trong cuộc đấu tranh giành bình quyền cho nữ giới kể từ Hội nghị phụ nữ thế giới diễn ra tại Bắc Kinh cách đây 20 năm.

Trong diễn văn khai mạc, bà Bachelet cho biết trong chín năm gần đây hố ngăn cách về bất bình đẳng giữa nam và nữ tại nơi làm việc đã giảm 4%. Với nhịp độ đó, phải cần 81 năm mới xóa bỏ tình trạng tình trạng bất bình đẳng giới trong lĩnh vực này. Đây là thời hạn không thể chấp nhận được đối với phụ nữ trên thế giới.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Phumzile Mlambo-Ngcuka nêu rõ phải cần 50 năm nữa mới có sự bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nếu các chính đảng không có những bước đi quyết định hướng tới mục tiêu này.

Hội nghị sẽ kết thúc ngày 28/2 với việc thông qua lời kêu gọi hành động để đẩy nhanh thực hiện mục tiêu bình đẳng giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục