LHQ kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

Đặc phái viên cấp cao LHQ ngày 22/5 kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động cụ thể để đưa Israel-Palestine trở lại bàn thương lượng.
Trong bối cảnh cuộc nội chiến Syria đang diễn biến phức tạp và thu hút sự quan tâm của quốc tế về một giải pháp chấm dứt, một đặc phái viên cấp cao Liên hợp quốc ngày 22/5 nói rằng giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine cũng quan trọng không kém và kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động cụ thể để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng.

Phát biểu trong buổi báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình khu vực Trung Đông, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Robert Serry kêu gọi các nước nỗ lực hơn nữa trong việc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình song phương Israel-Palestine.

Theo ông Serry, chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria hiện nay là một vấn đề bức thiết hàng đầu, song bên cạnh nỗ lực tại Syria, cộng đồng quốc tế vẫn cần tập trung tìm kiếm giải pháp bền vững cho xung đột Palestine-Israel để tránh lãng phí những nỗ lực và kết quả tích cực các bên đã đạt được trước đó.

Ông Serry hoan nghênh việc Mỹ nối lại những nỗ lực hòa bình giữa Israel và Palestine, ủng hộ việc Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tiếp tục duy trì đối thoại cân bằng với cả hai bên.

Đối với vai trò của các bên liên quan, Điều phối viên Serry bày tỏ vui mừng trước việc các nước trong khu vực quan tâm trở lại với tiến trình hòa bình, đồng thời hối thúc các bên nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đàm phán, tránh những hành động có thể làm ảnh hưởng đến triển vọng hòa bình khu vực.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel bị đình trệ kể từ tháng 10/2010 sau khi Chính quyền Tel Aviv tiếp tục các dự án xây nhà định cư Do Thái tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Cùng ngày, Palestine cho biết đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia tăng áp lực buộc phía Israel chấm dứt các "hành động mang tính khiêu khích", bao gồm việc phong tỏa khu vực thánh địa Đông Jerusalem.

Trả lời báo giới sau một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Đông, Quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour cho biết trong hai tuần qua, phía Palestine đã gửi bốn bức thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an và Tổng thư ký Liên hợp quốc, trong đó nêu rõ việc quân chiếm đóng Israel chặn các đoàn khách Palestine vào thăm thánh địa Jerusalem là hành động mang tính gây hấn và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an gia tăng trách nhiệm đối với quân chiếm đóng Israel nhằm đảm bảo an toàn và tự do tín ngưỡng của người dân Palestine và tránh kéo dài tình trạng căng thẳng trong hai tuần qua.

Tuần trước, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, khuyến khích hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình nhằm sớm đạt được một sáng kiến hòa bình bền vững.

Tổng thư ký cũng thảo luận với hai nhà lãnh đạo về tình hình căng thẳng gần đây tại Đông Jerusalem, đặc biệt về hành động của phía Israel phong tỏa thánh địa này.

Tổng thư ký hối thúc chính quyền Tel Aviv tuân thủ đúng luật nhân đạo quốc tế và kêu gọi cả hai bên tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục