LHQ kêu gọi tăng cường đầu tư cho giới trẻ để kiến tạo hòa bình

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi hãy đầu tư nhiều hơn nữa cho giới trẻ và trao cho họ cơ hội nói lên chính kiến của mình vì họ là những người kiến tạo hòa bình trong tương lai.
LHQ kêu gọi tăng cường đầu tư cho giới trẻ để kiến tạo hòa bình ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãy đầu tư nhiều hơn nữa cho giới trẻ, những người kiến tạo hòa bình trong tương lai, đó là lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại diễn đàn cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc về Văn hóa hòa bình diễn ra ngày 9/9 tại trụ sở của Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ)

Theo ông Ban Ki-moon, phần lớn trong số 1,8 tỷ thanh niên trên thế giới đều khát khao được sống trong hòa bình, được bảo đảm an ninh và phát triển, do vậy cần trao cho giới trẻ cơ hội nói lên chính kiến của mình vì chính họ là những người đóng góp cho sự ổn định lâu dài của hành tinh này.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng nhắc lại lời của cố Thủ tướng Ấn Độ Mahatma Gandhi - lãnh tụ lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ, khẳng định không thể có hòa bình bền vững trên thế giới nếu con người không học cách khoan dung, cũng như tôn trọng những đức tin khác.

Diễn đàn cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc về Văn hóa hòa bình được tổ chức nhằm nêu bật tầm quan trọng của việc thực thi Tuyên bố và Chương trình hành động về Văn hóa hòa bình mà Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua 9/1999, cũng như thảo luận việc thúc đẩy phong trào cổ động cho văn hóa hòa bình trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục