LHQ kêu gọi trách nhiệm của cộng đồng quốc tế với người tị nạn

Tổng Thư ký Ban Ki-moon và Thủ tướng Italy Renzi đồng ý rằng cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung cho sự an toàn của những người di cư và người tị nạn vượt biển Địa Trung Hải.
LHQ kêu gọi trách nhiệm của cộng đồng quốc tế với người tị nạn ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: UN)

Theo Spunik, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thông báo: "Chỉ trong vòng 1 năm qua, số người di cư chết trên biển nhiều hơn cả hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng trong thảm họa Titanic."

Bộ phận báo chí Liên hợp quốc ngày 21/4 cho biết, trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã thảo luận về tình trạng người tị nạn và di cư thiệt mạng khi cố gắng vượt biển Địa Trung Hải và kêu gọi các nước châu Âu bảo đảm cho họ những kênh thay thế an toàn để nhận quy chế tị nạn.

Thông báo có đoạn: "Tổng Thư ký và Thủ tướng Renzi đồng ý rằng cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung cho sự an toàn của những người di cư và người tị nạn vượt biển Địa Trung Hải."

Trong một diễn biến trước đó, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã so sánh quy mô những tai họa mà người di cư và tị nạn hứng chịu trên biển Địa Trung Hải với một trong những thảm họa đắm tàu lớn nhất trong lịch sử thế giới - "Titanic" hồi tháng 4/1912.

Theo các dữ liệu của Liên hợp quốc, chỉ trong năm 2014, đã có ít nhất 3.500 người thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận bờ biển châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục