LHQ kêu gọi trừng phạt 2 thủ lĩnh nổi dậy tại Congo

Liên hợp quốc kêu gọi trừng phạt hai thủ lĩnh của lực lượng nổi dậy đang chiếm đóng ở miền Đông của Cộng hòa Dân chủ Congo.
Hãng AFP đưa tin Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 20/11 đã nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi trừng phạt hai thủ lĩnh của lực lượng nổi dậy đang chiếm đóng thủ phủ Goma của tỉnh Bắc Kivu ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Nghị quyết nói trên, do Pháp đề xuất, cũng yêu cầu nước ngoài chấm dứt hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy M23 đang chiếm đóng Goma.

Các chuyên gia Liên hợp quốc khẳng định M23 đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Rwanda mặc dù thông tin này bị Rwanda chối bỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục