LHQ lạc quan về gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

Đảm bảo hoạt động vận chuyển phân bón qua Biển Đen sẽ giúp người nông dân biết được liệu có nên trồng cây để thu hoạch vào năm tới hay không.
LHQ lạc quan về gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen ảnh 1Tàu chở lúa mỳ của Ukraine cập cảng ở Djibouti. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/10, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths cho rằng cần gia hạn thêm 1 năm thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và vận chuyển phân bón qua Biển Đen, vốn dự kiến hết hạn vào ngày 22/11.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Griffiths khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là việc phân phối amoniac, một thành phần chủ chốt của phân bón nitrat, ra thế giới.

Đảm bảo hoạt động vận chuyển phân bón qua Biển Đen sẽ giúp người nông dân biết được liệu có nên trồng cây để thu hoạch vào năm tới hay không.

[Các đoàn thanh tra phối hợp để tăng tốc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine]

Ông Griffiths cũng bày tỏ lạc quan rằng thỏa thuận này sẽ được gia hạn, đồng thời cho biết các quan chức Liên hợp quốc đang nỗ lực gia hạn và mở rộng thỏa thuận, để tăng lượng phân bón và công suất vận chuyển.

Dự kiến ông Griffiths và Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan sẽ tới Nga để thảo luận vấn đề trên.

Trước đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak ngày 5/10 cho biết các quan chức nước này đang tiến hành đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

Theo Cố vấn Podolyak, Ukraine không tiến hành đàm phán trực tiếp với Nga mà tham gia tiến trình đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc.

Ông Podolyak đánh giá những cuộc đàm phán là “khó khăn” và bày tỏ hy vọng Ukraine có thể đạt được thỏa thuận gia hạn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển của nước này.

Ngày 22/7 vừa qua, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Ukraine và Nga đã ký riêng với Thổ Nhỹ Kỳ và Liên hợp quốc thỏa thuận nối lại hoạt động vận chuyển lương thực và phân bón từ các cảng của Ukraine ở Biển Đen.

Theo Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine, kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực ngày 1/8, đã có tổng cộng 274 chuyến tàu chở 6,2 triệu tấn nông sản xuất phát từ các cảng của Ukraine đến các nước châu Á, châu Âu và châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục