LHQ lên án chủ nghĩa bảo hộ và phân lập trong tiến trình toàn cầu hóa

Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2018,TTK LHQ Antonio Guterres cho rằng toàn cầu hóa mang tính phổ quát, qua đó lên án chính sách phân lập, bảo hộ hay miễn trừ.
LHQ lên án chủ nghĩa bảo hộ và phân lập trong tiến trình toàn cầu hóa ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

Toàn cầu hóa mang tính phổ quát và thế giới không nên tạo công bằng cho tiến trình toàn cầu hóa thông qua chính sách phân lập, bảo hộ hay miễn trừ. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tuyên bố như vậy trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2018 đang diễn ra tại thành phố duyên hải Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Trong bài phát biểu trên, TTK Guterres nhấn mạnh đến lợi ích từ toàn cầu hóa như giảm nghèo đói hay sự hội nhập về kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, ông khẳng định toàn cầu hóa cũng tạo ra những thách thức và vấn đề toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải có những giải pháp đa phương.

[Chủ tịch Tập Cận Bình nêu định hướng sứ mệnh của Trung Quốc]

Liên quan vấn đề toàn cầu hóa, trong bài phát biểu khai mạc BFA 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện lập trường phản đối chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định toàn cầu hóa trên lĩnh vực kinh tế là điều không thể đảo ngược xét toàn diện theo xu hướng phát triển chung của thế giới. Theo ông, thế giới phải thúc đẩy thương mại tự do, đầu tư và duy trì hệ thống thương mại đa phương. Ông cam kết Trung Quốc sẽ nới lỏng hơn quy định về tiếp cận thị trường, xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, siết chặt các quy định về quyền sở hữu trí tuệ.

Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đang trong tình trạng căng thẳng liên quan chính sách thuế gần đây giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục